Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Huynh trưởng Giáo Phận Vĩnh Long tham dự Hội Trại TNTT Giáo Tỉnh Sài Gòn



Cùng với các huynh trưởng Giáo tỉnh Saigon, 52 Huynh trưởng của Giáo phận Vĩnh Long đã tham dự Hội Trại TNTT tại Giáo xứ Thái Hòa – Giáo phận Xuân Lộc vào hai ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2017 với Chủ đề “HIỆP NHẤT”


I. ĐÔI NÉT SINH HOẠT THIẾU NHI THÁNH THỂ TRONG GIÁO PHẬN.


Giáo phận Vĩnh Long hãnh diện vì Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh được bổ nhiệm làm Tổng Tuyên Uý Thiếu Nhi Thánh thể Việt nam thứ hai sau Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ năm 1964. Hiện nay Cha nghỉ hưu nhưng vẫn còn rất nhiều ưu tư cho TNTT không chỉ cho Giáo phận mà còn cho toàn quốc.  


Phong trào TNTT của Giáo phận đã được nhen nhúm từ nhiều năm do hoàn cảnh nên chưa chính thức hoạt động. Mãi đến năm 2001 Đức Cố Giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân mới bổ nhiệm được Cha Antôn Nguyễn Minh Quân làm tuyên úy đầu tiên để cho thiếu nhi Giáo phận. Nhưng vì lý do sức khỏe nên chỉ sau 02 năm Cha Antôn Quân không thể tiếp tục nên  Đức Cha Tôma Tân bổ nhiệm Cha Phaolo Lê Văn Nhẫn kế nhiệm. Vì công tác mục vụ kèm theo sức khỏe nên Cha Phaolo Nhẫn cũng đã xin nghỉ. Trong dịp tĩnh tâm Thường niên năm 2016, theo sự bầu chọn của các Cha trong ban mục vụ Thiếu nhi và nhất được sự chấp thuận của Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Cha Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm thay thế.


Vì còn trong thời điểm mới tiếp nhận trọng trách, nên Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo phận Vĩnh Long dưới sự đồng hành của Cha Micae, các Cha và một số anh chị Trưởng đang củng cố lại sinh hoạt.


Ngày 01 tháng 6 năm 2017, Đức Cha Phêrô cũng đã chấp thuận cho ban chấp hành liên đoàn Philliphê Phan Văn Minh gồm có:


  1. Trưởng Ban: Micae Lâm Công Quang (Họ đạo Cái Mơn)

  2. Phó Ban: Anrê Lê Gấm Vàng (Họ đạo Chánh Tòa)

  3. Thư ký: Phaolô Nguyễn Văn Hòa (Họ đạo Sadec)

  4. Thủ quỹ: Phêrô Nguyễn Văn Lưỡng (Họ đạo Mặc Bắc)


II. THAM DỰ HỘI TRẠI


Từ sáng sớm ngày 04 tháng 8 các Huynh trưởng đã được chọn chia thành hai nhóm: Nhóm một Tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp; Nhóm hai Tỉnh Bến Tre phấn khởi lên đường theo sự hướng dẫn của các Cha trong Ban Thiếu Nhi thẳng tiến đến Giáo xứ Thái Hòa. Cùng lúc đó, Cha Phaolo Thãnh cũng đi một xe riêng do một người giáo dân của Họ đạo Bãi Xan từ Thành phố Hồ Chí Minh về rước.


Đoàn đi đến Giáo xứ Thái Hòa lúc 13g30 kịp để ổn định và tham dự nghi thức khai mạc của Hội Trại. So với các phái đoàn của các Giáo phận khác thuộc Giáo tỉnh Saigon thì Giáo phận Vĩnh Long ít người nhất. Dù vậy, các Huynh trưởng cũng hòa nhập cách dễ dàng. Hơn nữa, phái đoàn của Giáo phận Vĩnh Long hãnh diện về sự có mặt và phát biểu của Cha Phaolo Thãnh trong nghi thức khai mạc.


Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, trước khi chia tay nhau để trở về Giáo phận trở về Họ đạo phái đoàn cùng tham dự Thánh lễ bế mạc và nghi thức tuyên thệ của ban chấp hành TNTT toàn quốc cũng như của Giáo tỉnh Saigon.


Ra về trong lưu luyến nhưng cũng không ít hăng say trong sứ mạng, cả phái đoàn khởi hành trở về Giáo phận trở về Họ đạo lúc 14g30.


Chúng con xin chân thành ghi ơn Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Quý Cha Sở có các Huynh trưởng được chọn, các Cha trong Ban mục vụ Thiếu Nhi Giáo phận cũng như Ban tổ chức Hội trại đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con tham dự hai ngày Hội Trại này.


Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Philpphê Phan Văn Minh thương chúc lành và thêm lửa nhiệt tình phục vụ cho TNTT Giáo phận nơi chúng con trong thời gian sắp tới.


Mic. Thiện Tâm
2123456789101112
312345678910
4123456789

5123456789

612345678

7123456789

712345678910

81234567891011

912345678910

91234567891011
1012345678
131234567
1512345

15123456


2153    06-08-2017