Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Thánh Lễ truyền dầu - 2019

GIÁO PHẬN VĨNH LONG : THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU

Vì lý do mục vụ trong Tuần Thánh, như nhiều Giáo Phận khác, sáng hôm nay Thứ Tư 17 tháng 4, Giáo phận Vĩnh Long quây quần bên vị Cha chung của Giáo Phận để hiệp dâng với Ngài trong Thánh Lễ truyền dầu.

Nhiều thành phần dân Chúa, trong đó có giáo dân, tu sĩ nam nữ và linh mục đã về với ngôi nhà thờ Mẹ của Giáo Phận.

9 g 30, Thánh Lễ truyền dầu được bắt đầu với lời dẫn về ý nghĩa của Thánh Lễ hôm nay từ Cha dẫn Lễ Mattheu Nguyễn Tấn Thụy.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai gợi cho cộng đoàn ý nghĩa của việc xức dầu khởi đi từ việc Thánh Thần xức dầu cho Chúa Giêsu để Chúa Giêsu thực hiện sứ vụ của mình. Việc xức dầu được tiếp tục nơi những người Chúa tuyển chọn là các linh mục để các linh mục tiếp tục công việc của Chúa ở trần gian trong vai trò mục tử.

Kế đến, Đức Cha nhắc nhớ về bí tích Thánh Thể là bí tích Tình Yêu mà Chúa lập để nuôi dưỡng dân Chúa và các linh mục truyền phép. Nếu như không có linh mục thì không truyền phép Thánh Thể.

Để kết, Đức Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng các linh mục hãy sống tròn vẹn lời gọi yêu thương của Chúa Giêsu qua cử chỉ Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Với hình ảnh và dấu chỉ yêu thương, Chúa mời gọi mỗi người hãy sống tình yêu thương như Chúa.

Thánh Lễ truyền dầu của Giáo Phận Vĩnh Long khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Các Cha đã đến các bàn để sẵn dầu để nhận về dùng trong các nghi thức dùng dầu Thánh và sau đó các cha dùng chung với nhau bữa cơm thân tình. Nguyện ước tình yêu của Thầy Chí Thánh Giêsu ở lại mãi trên các mục tử để các mục tử sống tròn vẹn vai trò là hiện thân của Chúa Giêsu giữa cuộc đời.

 

huy2293123
huy2374
huy23881
huy24041

huy2411
huy2420
huy24321
huy24611
huy247012

huy2581

huy2611

huy2688

huy27301
huy2761

huy2829
huy2863











1829    20-04-2019