Trong sứ điệp đề ngày 9/10/2025, gửi đến Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Đại chưởng ấn của Đại học Giáo hoàng Urbaniana, nhân dịp khai mạc năm học mới và cuộc hành hương Năm Thánh của trường, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc rằng sứ mạng của một học viện Công giáo vượt ra ngoài các phòng học và chương trình đào tạo, để phục vụ con người và các dân tộc đang khát khao lời hy vọng và dấu chỉ của bác ái.
Mở đầu bài huấn dụ, trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustinô, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn học thuật hiểu rằng “việc học đích thực không bao giờ chỉ nhằm vào tri thức, nhưng đúng hơn là khí cụ giúp linh hồn hướng về những thực tại vĩnh cửu”. Ngài nhấn mạnh rằng việc học không chỉ là “một hoạt động trí thức thuần túy”, mà là con đường dẫn tới Sự Khôn Ngoan, nơi “chân lý được tìm kiếm gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng cho phép mình được tìm thấy”.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng sứ mạng của một học viện Công giáo “vượt ra ngoài các phòng học và chương trình đào tạo”, để phục vụ con người và các dân tộc “đang khát khao lời hy vọng và dấu chỉ của bác ái”. Điều này đặc biệt đúng với Đại học Urbaniana, “nối dài truyền thống của Đại chủng viện Urbano, mang trong mình dấu ấn truyền giáo của Giáo hội hoàn vũ suốt gần bốn thế kỷ”.
Ngài nhắc rằng từ khi ra đời, trường luôn gắn bó với sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Đức Kitô đã trao cho Hội Thánh: “rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất”. Trường là “dấu chỉ sống động của tính phổ quát của Hội Thánh”, nơi quy tụ những người nam nữ đến từ khắp nơi trên thế giới, với ngôn ngữ, văn hóa và cảm thức khác nhau, nhưng “được hiệp nhất trong cùng một đức tin.”
Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm vui khi biết Đại học Urbaniana cho ra mắt Kỷ yếu Hội nghị về Công đồng Trung Hoa, được tổ chức tại Thượng Hải năm 1924 – một biến cố lịch sử quan trọng của Giáo hội tại Trung Quốc, “minh chứng cho lòng can đảm của cộng đoàn Kitô hữu dám hội nhập văn hóa mà vẫn trung thành với căn tính đức tin”.
Theo Vatican News (11/10/2025)