Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Họ đạo Mai Hương: Khánh thành tháp chuông và Đài Đức Mẹ

          Thứ Tư, 10 tháng 1 năm 2018 cũng là ngày bình thường như bao ngày khác trong năm 2018. Và cũng là ngày rất bình thường ở nhiều nơi khác nhưng với Mai Hương - Vĩnh Kim – Cầu Ngang – Trà Vinh lại là một ngày hết sức đặc biệt. Đơn giản vì lẽ Mai Hương là một họ đạo nhỏ bé và rất khiêm tốn trong Giáo Phận Vĩnh Long.

          Được trao gửi về coi sóc họ đạo, Cha Phêrô Lê Văn Hai đã cố gắng “kéo” giáo dân trở lại cùng Chúa và đi Lễ. Cạnh những nỗ lực tinh thần đó, Cha Phêrô hướng đến chiều kích cao hơn, sâu hơn đó là Cha cho làm Tháp Chuông như muốn nói lên sự hiện diện của Chúa ở vùng đất Vĩnh Kim này. Kèm theo tháp chuông, với lòng kính mến Đức Mẹ thật tha thiết, Cha cũng đã cho làm Đài Đức Mẹ để Cha cùng bổn đạo nguyện cầu, tôn kính Mẹ.

          Với tất cả những nỗ lực đó, Cha và bổn đạo đã hoàn thành tháp chuông cũng như Đài Đức Mẹ trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Và rồi, 9 g 30 sáng nay 10 tháng 1, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long đã về với Mai Hương mến thương để khánh thành Tháp Chuông và Đài Đức Mẹ.

          Cùng đồng tế với Đức Cha trong Thánh Lễ tạ ơn sáng hôm nay có Cha Sở Lê Văn Hai, quý Cha Tòa Giám Mục và quý Cha vùng phụ cận.

          Trong bài chia sẻ, Đức Cha gợi đến hình ảnh cũng như cám dỗ của ma quỷ. Đức Cha mời gọi cũng như nhắc nhớ mỗi người cẩn thận với quỷ trong chính con người của mình để tránh xa và gắn bó với Chúa hơn.

          Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối Lễ, đại diện cộng đoàn ngỏ chút tâm tình cảm ơn Đức Cha và quý Cha.

          Những tấm hình ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm và đáng yêu của vị Chủ Chăn với họ đạo.

          Sau Thánh Lễ, bữa cơm đạm bạc được khoản đãi, cộng đoàn cùng hiệp thông trong lòng mến và sự hiệp nhất yêu thương.

          Thánh Lễ tạ ơn khánh thành Tháp Chuông và Đài Đức Mẹ kết thúc nhưng việc truyền giáo của họ đạo Mai Hương vẫn chưa kết thúc. Việc mở mang nước Chúa cũng như lôi cuốn bà con vào Đạo Chúa vẫn là thao thức, vẫn là mong ước từ Đức Giám Mục Giáo Phận đến Cha Sở và bà con giáo dân. Chính vì thế, ta cũng hãy hiệp lời cầu nguyện để mọi thành phần dân Chúa trong họ đạo Mai Hương biết đoàn kết với cha Sở và nhất là sống hiệp nhất yêu thương để mọi người có thể nhận  ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi tín hữu.
26793891819716534881188473685624n

266965988197167382145011970610550n
268533458197167748811641986687996o
268300938197163715478711008938825o











19720229819716211547887846364865o

2677264181971622488121926278080o
2678171281971618154789048549118o

2682778281971628154788089678271o

19720229819716211547887846364865o1

26828062819716194881222953892510o
26829545819716154881226542415169o









 

 

3798    12-01-2018