Địa chỉ: ấpTân An Thượng, xã Tân Thạch, Châu Thành, BẾN TRE
Bổn mạng:
Chầu lượt: CN IV Thường Niên
Số giáo dân: 240
Năm thành lập:
Giờ lễ:
Chúa nhật: 06g30
Ngày thường: Thứ 7: 05g30
Linh mục Chánh sở: Ph. Xaviê Nguyễn Tấn Hạp
LỊCH SỬ HỌ ĐẠO
I. GỐC TÍCH
Tân Thạch là cửa ngõ của tỉnh Bến Tre hướng ra Mỹ Tho và các nơi khác. Từ khi có bến phà Rạch Miễu, việc buôn bán ở đây trở nên nhộn nhịp, thu hút người dân các nơi đổ xô về sinh sống. Số giáo dân ban đầu chỉ có vài gia đình nay đã tăng đáng kể do số người nhập cư từ các vùng lân cận. Chính vì thế mà việc thành lập Họ Đạo trở nên cấp thiết. Năm 1950, Cha sở Nhà Thờ Mỹ Tho sai Cha Mauricio là Cha phó sang Tân Thạch xem xét. Sau đó, cha cho cất một ngôi Nhà Nguyện để dâng Thánh Lễ các ngày Chúa nhật và lễ trọng. Thầy Héli Dòng Kitô Vua Cái Nhum thường xuyên lưu lại nơi đây để dạy đạo cho chầu nhưng và trẻ con.
II. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Năm 1960, Họ Đạo Tân Thạch thuộc về Địa phận Vĩnh Long. Từ đó, Họ Đạo Tân Thạch trở thành Họ nhánh của Họ Đạo Quới Sơn do Cha Micae Nguyễn Bá Sang quản nhiệm.
Từ năm 1960 – 1974, việc coi sóc Nhà Thờ và dạy giáo lý giao cho Dì Thao Dòng MTG Cái Mơn.
Từ năm 1965 – 1973, Họ Đạo Tân Thạch được giao về cho Nhà Thờ Bến Tre. Trong thời gian này cho Phêrô Phạm Tuấn Tri cho xây cất ngôi Nhà Thờ mới, tồn tại đến ngày tại.
Đến năm 1973, Họ Đạo Tân Thạch được trả về cho Quới Sơn do Cha Phanxicô Nguyễn Văn Thạnh coi sóc cho đến nay. Dì Tư Trường (dòng MTG Cái Mơn) thường trực ở đây từ năm 1974 tới lúc qua đời (năm 2010).
III. HIỆN TRẠNG
Sau năm 1975, số giáo dân giảm sút rõ rệt, một số đông đã trở về quê trước đây của họ. Hiện tại, Họ Đạo còn được khoảng 240 giáo dân nam nữ. Trường học không còn nữa nên Họ Đạo cố gắng sinh hoạt các ngày Chúa nhật để giữ được số thiếu nhi ít ỏi..
6691 12-01-2011 16:27:53